Nữ Công Gia Chánh

 

 

Trang nhà rất mong quý anh chị có bí quyết nấu các món ăn ngon đặc biệt chia sẻ. Cũng rất cần các bí quyết pha chế các loại nước uống, cách làm các loại bánh, chè, xôi .

 

Xin email về: qgnt2003@yahoo.com

 

Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị

 

 Dồi Trường luộc trắng và dòn


Vật liệu :

Dồi Trường khoảng 700gr

Cách làm .
Dồi Trường thường có cuống, nên cách cuống riêng ra, bắt nồi nước sôi nêm vào muối, bột nêm, chút bột ngọt nấu nước thật sôi bỏ Dồi Trường vào trở cho đều khoảng 15 phút, là chín vớt ra xả nước lạnh cho Dồi Trường thật nguội, lấy cái tô bỏ đá và nước cho sâm sấp, cho vào chút muối, tí bột nêm ngâm Dồi Trường vào, khi nào gần ăn thì vớt ra cắt nhỏ.

Khi vớt Dồi Trường trong nồi nước sôi, tiếp tục luộc cuống cũng khoảng 15 phút vớt ra là chín. Đừng luộc chung cuống với dồi trường sẽ làm dồi trường bị đen.

KL

 

Cá Kho Kiểu Hàn Quốc

 

Vật liệu:

Cá mú, hoặc cá chẻm, cá bông lau,  500gr
Ớt xay1 muỗng cafe.
Tỏi bầm 50gr
Dừa xiêm 1 tri
Đường, muối, nước mắm ngon, bột nêm, dầu ăn.

Cách làm .
Bỏ dầu ăn vào chảo phi tỏi vàng, bỏ ớt xay vào nhắc xuống, lấy cái nồi để kho bỏ vào 1 trái dừa xiêm, đường, muối, nước mắm ngon, bột nêm.

Nếm cho vừa ăn theo khẩu vị, bỏ lên bếp nấu sôi rồi bỏ tỏi và ớt lúc nãy đã phi vàng hết vào nồi, cho lửa lớn sôi trở lại, bỏ cá vào nồi cho lửa lớn khoảng 5 phút, xong giảm lửa cho riu lại,kho đến khi cá sắc lại là được.

Thời gian khoảng 1h30 phút.

KL

 

  

Chả Hấp Chay

Vật liệu

1. 1 miếng đậu hủ trắng
2. 100 gram nấm oyster hay nấm rơm
3. 1 lọn bún tàu nhỏ
4. 1 ít nấm mèo
5. 2 cây tàu hủ ky (đông lạnh)
6. 1 lá boro(leek)
7. 1 muổng canh bột bắp hay bột mì
8. muối, đường, bột nêm
9. 3 trứng gà (nếu thích)



Cách làm

1. Đậu hủ luộc sơ, bóp nhuyển,lấy paper towel thấm bớt nước cho vừa khô
2. Đậu hủ ky, bún tàu, nấm mèo ngâm mềm, xắt sợi nhỏ, nấm xắt nhỏ
3. Boro xắt nhỏ, phi vói chút dầu cho vàng
4. Trộn đều tất cả những thứ trên, và trứng gà nếu thích
5. Nêm nếm cho vừa ăn
6. Thoa dầu khuôn nhôm hoặc tô lớn, rồi đổ tất cả vào và ép thật chặt
7. Hấp độ 10 phút. Nhớ thỉnh thong dỡ nắp rũ nước đọng trên nắp, nếu nước đọng trên mặt chả thì dùng paper towel thấm cho khô

Màu trên mặt chả

Quậy 1 chút bột bắp hay bột mì với nước, độ chừng hơi lỏng, pha chút màu gạch tôm(đỏ cam) hay dùng tròng đỏ trứng gà phết lên mặt chả và hấp thêm 5 phút nữa là xong.

Món nầy ăn với cơm tấm, cơm trắng, xà lách, dưa leo, hay nhét giửa bánh mì làm bánh mì chả rất ngon.

Lê Minh Nguyệt

 

Bún Bò Huế

 

Vật liệu:

- Thịt bắp bò   - xương heo hay xương bò (TH thích nấu xương bò, vì có mùi bún bò hơn) Gân bò
- nước    -sả - hành ta      - móng heo(giò heo) - bún sợi lớn - tỏi - ớt màu -mắm ruốc - nước mắm - tiêu - hành lá -hành tây - ngò - bắp chuối - rau thơm - rau xà lách- hạt điều- bột ngọt- đường, thơm (khóm, dứa)
 
 

 

Cách làm:

  1-Xương, móng heo(giò heo), Gân bò, thịt bò, luộc sơ, đổ ra rửa sạch, cho vào  nước đun sôi hớt bọt nhiều lần nước lèo mới trong. Nấu nhỏ lửa móng heo mềm gắp ra ( nếu muốn ăn rục thì hầm lâu hơn) thịt bò chín để nguội xắt ra từng lát mỏng trộn với nước sốt cho thấm ( nước sốt sẽ chỉ sau)

 

    Cho thơm vào  nước lèo, (thơm làm cho nước lèo có vị ngọt dịu và trong), mắm ruốc (nấu 10 tô nước cho khoảng 2 muỗng cà phê) quậy với nước rồi gạn lấy nước, cho vào nồi nước lèo lúc nước còn nguội ( đừng nêm khi nước lèo nóng sẽ có mùi mắn ruốc không ngon, khó ngửi) sả đập dập cho vào nồi đun sôi để lửa nhỏ nêm gia vị vừa ăn ( cho tí bột ngọt, ít đường, nếu anh chị thích vị ngọt)
 

2-Nước sốt:

    Sả, tỏi,hành bằm nhỏ. Bắt nồi cho mỡ vào, mỡ sôi bỏ các thứ bằm nhỏ xào hơi vàng, nhắc xuống khỏi bếp cho ớt bột, 1 chút màu đỏ,nêm nước mắm, bột ngọt, đường, tiêu, thêm chén nước nguội, để lên bếp cho sôi lại. Lấy ra một ít ướp với thịt bò đã chín xắt mỏng trộn cho thấm gia vị, phần còn lại rưới vào mỗi tô bún 1 muỗng canh
 
     Xào dầu với hạt điều cho ra màu đỏ, múc 1 ít đổ vào nồi nước lèo cho có màu,( người Huế không Xào màu hạt điều mà Xào ớt bột)
  Bún sợi to trung nước sôi để ráo cho vào mỗi tô trên bày thịt bò, móng heo, hành lá hành tây, ngò, chan nước lèo, rắc tiêu
 
 Rau xà lách xắt nhỏ, chanh, ớt, hành tây, ngò, rau thơm, bắp chuối xắt nhỏ, dọn lên bàn ăn với bún. lúc nêm nước lèo đừng nêm mặn quá, khi ăn cho tí nước mắn sống nặn chanh, cho ớt thật cay thì tuyệt không chê vào đâu được.

 

 

 

Thịt heo quay

Ở thành phố nhỏ muốn ăn thịt quay rất hiếm, phải đi qua tiểu bang khác hoặc ăn thịt quay đông lạnh vì vậy, để có món thịt quay nóng dòn thì phải tự làm lấy ăn cũng không tệ, gởi đến các anh chị cách làm, thử xem có ngon không.

Vật liệu :

Thịt ba rọi, hay đùi có da  2lb

Tương hột 1 muỗng cà phê

Muối ½ muỗng cà phê,

Tỏi bột 1/2 muỗng cà phê

Chao đỏ 1 miếng

Dấm hoặc chanh đủ để xoa trên mặt da heo

Ngũ vị hương ½ muỗng cà phê.

 

Cách làm:

Tương hột giã nát, chao nghiền nhỏ, trộn chung với muối, tỏi bột, ngũ vị hương ướp vào thịt, sau đó lật úp phần thịt xuống, để phần da lên, lấy giấy paper towel lau khô da heo, cho vào tủ lạnh vài tiếng, sau đó lấy dấm hoặc nước chanh xoa lên mặt da, rồi lại cho vào tủ lạnh 1 ngày. (Nếu muốn có màu đỏ, hoà 1 chút màu cam vào nước chanh hoặc dấm rồi xoa lên mặt da) đem nướng phần thịt lật xuống, nướng cho tới khi thịt chín da dòn,  phồng lên.

 

 

 

 

 

Cách làm tôm chua 

 

 

Vật liệu:  rượu trắng, tôm nhỏ bỏ đầu, riềng, tỏi,  nước mắm đường, đu đủ xanh, ớt trái, gạo.


Cách   làm:


   1- Tôm mua về rửa sạch để ráo nước đừng để lâu tôm bị hư cho vào lọ ( hũ) thủy tinh, đổ rượu vào ngập tôm, đậy kín đem phơi nắng khoảng 2, 3
ngày tới khi con tôm có màu đỏ, không có nắng để   trong nhà cũng được nhưng con tôm sẽ có  màu hồng nhạt, trông không đẹp mắt.


   2- Sau khi tôm chín ( con tôm có màu hồng đỏ) đem đổ vào rỗ cho ráo rượu, xắt riềng thành sợi trộn chung vào tôm cho vào lọ lại.


   3- Gạo nấu cháo thật loăng (cho nhiều nước) chắt lấy nước cháo, để nguội đổ vào hũ tôm, đậy kín để khoảng 2 , 3 ngày đổ ra rỗ cho ráo


  4- Riềng xắt sơi. tỏi bào mỏng ớt xắt lát trộn chung với tôm đă ráo nước cháo


  5- Nấu nước mắm với đường, nếm ngọt và hơi sệt 1 chút (1 chút mà thôi) để nguội đổ vào hũ  tôm đậy nắp kín khoảng 1 tuần( để ở ngoài đừng để trong tủ lạnh.


  6-đu đủ bào sợi ( rửa trước khi bào, sau khi bào đừng rửa) cho vào hủ tôm vài ngày là ăn được, nếu muốn chua nhiều sau khi bỏ đu đủ đừng cho vào tủ lạnh vài ngay, sau đó mới bỏ vào tủ lạnh để ăn dần với thịt heo luộc, bún, hoặc cuốn bánh tráng tùy thích.

  Chúc các chị làm được món ăn ưa thích do chính tay mnh làm vừa sạch vừa ngon


  Thân ái
  Thu Huyền

 

 


BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC ĐƠN VỊ

 

Nhiệt Độ      
Độ Fahrenheit (F)   Độ Celsius (C)    
100°  38°    
150°  66°    
200°  95°    
250°  120°    
300°  150°    
350°  180°    
400°  200°    
450°  230°    
500°  260°    
       
Dung Tích      
¼ cup   63 ml   2 oz.   
½ cup   125 ml   4 oz   
1 cup   250 ml   8 oz.   
1 lít   33.8 oz   1.1 qt   4¼ cup
1 gal   3.8 lít     
1 MC   1 tbsp.   15 ml.   1 muỗng canh
1 mc   1 tsp.   5 ml.   1 muỗng cà phê
1 muỗng sành VN   2 muỗng canh     
       
Trọng Lượng      
1 lb.   454 grams   16 oz   
1 kg   2.2 lbs