Cảnh đẹp tiểu bang Arizona

     

Bấm mũi tên nghe "Sunshine on my shoulders" by John Denver

Sunshine on my shoulders makes me happy
Sunshine in my eyes can make me cry
Sunshine on the water looks so lovely
Sunshine almost always makes me high

If I had a day that I could give you
I'd give to you the day just like today
If I had a song that I could sing for you
I'd sing a song to make you feel this way

Sunshine on my shoulders makes me happy
Sunshine in my eyes can make me cry

Sunshine on the water looks so lovely
Sunshine almost always makes me high

If I had a tale that I could tell you
I'd tell a tale sure to make you smile
If I had a wish that I could wish for you
I'd make a wish for sunshine for all the while

Sunshine on my shoulders makes me happy
Sunshine in my eyes can make me cry
Sunshine on the water looks so lovely
Sunshine almost all the time makes me high
Sunshine almost always

 

Red Rock Country

- Red Rock Country là vùng phía đông nam thành phố Flagstaff và khu vực này có nhiều núi đá màu đỏ với đủ hình dạng khác nhau. Con đường xa lộ 179 đi qua nhiều núi đá được coi là con đường có phong cảnh đẹp nhất của tiểu bang Arizona. Con đường đi qua nhiều thành phố nhỏ và Sedona là thành phố được biết đến nhiều nhất.


Khu Visitor Center


Courthouse Butte


Bell Rock nhìn giống cái chuông để bàn.


Bản đổ ghi rõ̉ con đường xe chạy hai bên là các núi đá màu đỏ đồ sộ. Con đường này được coi là con đường đẹp nhất. Bản đồ cũng ghi những đường đi bộ hiking chung quanh các khu vực có núi đá. Du khách có thể đậu xe và xuống ngắm các khối đá đẹp dọc theo bên đường tại các địa điểm chỉ định.

 

Chapel Of The Holy Cross

- Theo đường xe chạy về hướng bắc, có bảng chỉ dẫn quẹo phải, sẽ tới khu có nhà nguyện Chapel Of The Holy Cross. Từ dưới đường nhìn lên ta thấy có cây thánh giá được xây dựng gần như trên đỉnh núi. Nghe nói nhà nguyện này được xây dựng theo câu: "Trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời...".
- Đậu xe và đi bộ lên dốc để lên ngôi nhà nguyện này. Đàng sau nhà nguyện cũng có khu parking du khách có thễ lái xe lên đậu nếu còn chỗ.


Để ý góc trên bên tay phải ta thấy như có hình tượng hai người đang hướng về ngôi nhà nguyện.


Bên trong nhà nguyện.

-Lịch sử xây dựng ngôi nhà nguyện Chapel Of The Holy Cross

 

Khung cảnh chung quanh Chapel of The Holy Cross

- Ngoài việc thăm viếng nhà nguyện, du khách còn có cơ hội ngắm nhìn các vách núi đá rất gần.


Bên ngoài nhà nguyện có khu vực rộng rãi cho du khách thưởng lãm khung cảnh chung quanh. Các hình dưới được chụp từ khu vực này.


Tượng nhỏ bên tay phải nhìn giống như tượng "Mẹ bồng con".

TLAQUEPAQUE

- Khu du lịch TLAQUEPAQUE gồm các cửa hàng trưng bày tranh ảnh, điêu khắc nghệ thuật, đồ cổ, tiệm bán các đĩa nhạc từ thời 60s, 70s. Khu này còn có các tiệm ăn uống cà phê cà pháo. Tlaquepaque là tiếng của Native Indian có nghĩa la ̀"the best of everything". Bên Mexico cũng có một thành phố cùng tên.
- Sedona cũng có khu Uptown với các nhà hàng, khách sạn....và đặc biệt có các tour đi du ngoạn các vùng núi đá bằng xe zeep.


Có ngôi thánh đường nhỏ hay làm đám cưới.

 

Petrified Forest National Park

- Từ thành phố Flagstaff đi theo freeway 40 về hướng đông khoảng 110 miles, du khách sẽ đến Petrified Forest National Park. Khu này có chiều dài 28 miles phần đông là đường thẳng, ta cứ chạy xe thấy hai bên đường có bảng chỉ dẫn địa điểm nào ta muốn viếng thì vô thôi.

- Tại khu công viên quốc gia này du khách sẽ được nhìn thấy các thân cây cổ thụ cắt ngang, và bên trong thân cây là các lớp đá có hình thù rất đẹp. Vì thế công viên này có tên là Petrified Forest.
- Một khu vực khác có tàn tích ngôi làng của giống người đã sống ở khu vực hàng ngàn năm trước.


 

Các thân cây hóa đá. Coi các hình dưới

̉

 

Ngôi Làng Cổ Puerco Pueblo


Nhìn chung khu vực công viên này khá bằng phẳng và các đưởng đi bộ được trải nhựa nên dễ đi chung quanh.

 

Canyon the CHELLY National Monument

- Từ Petrified Forest đi về hướng bắc khoảng 110 miles là Canyon the Chelly National Monument. Khu này thuộc về Navajo Nation. Du khách có thễ đậu xe và đi bộ tới những nơi có cảnh đẹp bên dưới thung lũng.
- Từ trên ta có thể thấy rất rõ các cảnh vật bên dưới. Tuy nhiên muốn xuống dưới phải có tour guide hướng dẫn.


Người xưa đã làm nhà ở những khu có vách núi như vầy.


Nhìn từ xa giống như một khuôn mặt người đàn ông với hai con mắt và tóc lưa thưa trên trán.

 


Quá đã!!!