Bản nhạc "Tà Áo Đêm Noel" của Tuấn Lê do Bảo Tuấn ca.
 

 

 

Vài Hình Ảnh nước Ba Lan

Ba Lan hay Poland tên chính thức là Cộng hòa Ba Lan, là một quốc gia ở Trung Âu, có diện tích 312.700 km2. Ba Lan có dân số hơn 38 triệu người và là quốc gia thành viên đông dân thứ năm của Liên minh châu Âu. Warsaw là thủ đô và đô thị lớn nhất.
Các thành phố lớn khác gồm Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk và Szczecin.

Đất nước Ba lan nằm giáp với Litva và Nga ở phía đông bắc, Belarus và Ukraine ở phía đông, Slovakia và Cộng hòa Czech ở phía nam và Đức ở phía tây.
Ba Lan cũng có chung ranh giới trên biển với Đan Mạch và Thụy Điển.
Với phần đông dân số theo đạo Thiên Chúa và
vị giáo hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị là người Ba Lan.

 

Nhạc Sỹ Chopin

Nhạc Sỹ Chopin tên họ đầy đủ là Frédéric Francois Chopin, mang hai dòng máu Pháp- Ba-lan, ra chào đời ngày 1 tháng 3 năm 1810 tại làng Zelazowa Wola, thủ phủ Warsaw nước Ba Lan. Là một nhạc sỹ về nhạc dương cầm nổi tiếng trên thế giới mà dân nghe nhạc cổ điển hay chơi đàn dương cầm đều biết đến.


Ngôi Nhà Nhạc Sỹ Chopin được sinh ra.


Chung quanh ngôi nhà là một công viên rộng lớn có vườn cây, các tượng đài kỷ niệm, cũng như Viện Bảo Tàng. Thỉnh thoảng có các buổi trình diễn nhạc tại đây.


Công Dân Frédéric Chopin
Sinh ngày 22/2/1810 tại Zelazowweiwoli
Mất ngày 17/10/1849 tại Paris.

 


Khu vườn có cây ăn trái


Ý Chí Sắt Đá

 

Tượng Ronald Reagan


Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan có công làm chế độ cộng sãn ở Nga sụp đổ, kéo theo các nước khác được tự do trở lại, trong đó có Ba Lan. Người ta làm tượng để biết ơn ông Reagan.

(Các hình ông Reagan và nhạc sỹ Chopin bên trên do anh Nguyễn Diễm cung cấp)

 

Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội


Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Niepokalanów,
cách thủ đô Warsaw 40 km.
Được coi như là thành phố đã khai sinh ra phong trào
"Đạo Binh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội"


Bên trong nhà thờ

 
 

Đền thờ Đức Mẹ Hiện Ra Gietrzwałd

Đền thờ Đức Mẹ Gietrzwałd nằm cách Warsaw khoảng 200 cây số về phía bắc.
Đây là địa điểm Đức Mẹ hiện ra với hai em gái 12 và 13 tuổi vào năm 1877.
Ngày 11 tháng 11 năm 1977, đúng 100 năm sau, giáo hội chính thức công nhận Đức Mẹ hiện ra và Lễ Kỷ Niệm đã được chủ trì bởi Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Krakow, Karol Wojityla, người mà 13 tháng sau, đã trở̉ thành Giám Mục Rome,
tức Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị.


Khách hành hương xuống lấy nước uống từ bên dưới.
Giống như Lộ Đức, nước ở đây rất trong lành và có thể tốt cho sức khỏe.
So sánh với các nơi Đức Mẹ Hiện Ra ở Lộ Đức Pháp quốc hay Fatima Bồ Đào Nha, thì nơi đây không được du khách biết đến nhiều, vì Ba lan từng ở dưới chế độ Cộng Sản quá lâu.


Tại khu rừng bên cạnh đền thờ, có 14 Chặng Đàng Thánh Giá mà du khách có thể đến đọc kinh cầu nguyện.

 

Tu viện Jasna Góra ở Częstochowa


Tu viện Jasna Góra ở Częstochowa, Ba Lan, là một đền thờ dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria và là một trong những địa điểm hành hương của Ba Lan.
Bức tượng Đức Mẹ Đen của Częstochowa, còn được gọi là Đức Mẹ Częstochowa, được cho là có sức mạnh kỳ diệu, là một trong những bảo vật quý giá nhất của tu viện Jasna Góra.


Tờ bích chương cỗ động hành hương, có hình Đức Mẹ Đen.
JASNOGORA, MOTHER OF LIFE
308 Hành hương Đi Bô từ Warsaw tới Jasna Góra 6-14 Tháng 8 năm 2019

 

KRAKÓW - Thủ đô Tôn Giáo Ba Lan


Khu Old Town Thành Phố Cổ ở Kraków


Quảng trường Phố cổ Warsaw, Lâu đài Hoàng gia

 

Nữ Thánh Faustina và Lòng Chúa Thương Xót


Bà Sơ bề trên đang hướng dẫn khách hành hương thăm các chứng tích của Thánh Faustina thuở sinh tiền.


Nữ tu Maria Faustyna Kowalska,
sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 – và mất ngày 5 tháng 10 năm 1938.
Nữ tu còn được gọi là Maria Faustyna Kowalska của Bí tích Thánh Thể.
Nữ tu Faustina, đã có những lần chứng kiến sự hiện ra của Chúa Giêsu Kitô, và chính những sự kiện này đã làm cho người Công giáo sốt sắng sùng kính Lòng Chúa Thương Xót.
Giáo hội Công giáo đã phong thánh cho nữ tu vào năm 2000.


Bức tượng Chúa Jesus hiện ra vơí hào quang với Sơ Faustina


Sơ đã mất tại nơi này
Sơ FAUSTYNA KOWALSKA
Ngày 5 tháng 10 năm 1938 lúc 22:45
Sự ra đi được chứng kiến bởi Sơ EUFEMIA TRACZYNSKA

 

ĐỀN THỜ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
SHIRE OF DIVINE MERCY


 

Kopalnia soli Wieliczka - Mỏ muối Wieliczka

Mỏ muối Wieliczka là một mỏ muối ở thị trấn Wieliczka, gần Kraków ở miền nam Ba Lan.
Mỏ muối Wieliczka hiện là Di tích lịch sử chính thức của Ba Lan và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.
Các điểm hấp dẫn tại đây bao gồm các trưng bày về kỹ̃ nghệ khai thác muối, một hồ nước ngầm, bốn nhà nguyện và nhiều bức tượng được thợ mỏ điêu khắc từ những tảng muối đá và nhiều tác phẩm điêu khắc gần đây của các nghệ sĩ đương thời.


Nhà Nguyện

 

Các tượng được điêu khắc từ muối đá - Các hình dưới


Những địa điểm được liệt vào danh sách "Di Sản Thế Giới" đầu tiên, có tên của mỏ muối này.

 

Trại tù tập trung Auschwitz


Trại tập trung Auschwitz là một khu tổng hợp gồm hơn 40 trại tập trung và trại tàn sát do Đức Quốc xã điều hành ở Ba Lan khi nước này bị chiếm đóng trong Thế chiến II và Holocaust.
Trại bao gồm:
Auschwitz 1: trại chính.
Auschwitz 2: trại tập trung và tiêu diệt có phòng hơi ngạt.
Auschwitz 3: trại tù lao động.

Sau khi Đức khởi xướng thế chiến thứ hai bằng cách xâm lược Ba Lan vào tháng 9 năm 1939, họ đã biến Auschwitz 1, một doanh trại quân đội, thành trại tù binh chiến tranh. Việc vận chuyển những người bị giam giữ chính trị ban đầu đến Auschwitz hầu như chỉ bao gồm người Ba Lan.
Vào tháng 5 năm 1940, những tội phạm người Đức được đưa đến trại.
Các tù nhân bị đánh đập, tra tấn và hành quyết vì những lý do tầm thường nhất.
Vụ xả hơi ngạt đầu tiên các tù nhân Liên Xô và Ba Lan diễn ra tại khu 11 của trại Auschwitz 1 vào khoảng tháng 8 năm 1941.
Việc xây dựng trại Auschwitz 2 bắt đầu từ năm 1942 cho đến cuối năm 1944.
Các chuyến tàu xe lửa chở hàng đã đưa người Do Thái từ khắp châu Âu nơi bị Đức chiếm đóng đến các phòng hơi ngạt.


Cổng vô khu vực bên trong nhà tù.


Bảo tàng trại giam


Một "block" nhà tù


Trong số 1,3 triệu người bị đưa đến Auschwitz, thì hơn 1.1 triệu người đã bị sát hại.
Số nạn nhân bao gồm 1.1 triệu người Do Thái (865.000 người trong số họ đã bị ngạt khí khi đến nơi), 140 ngàn người Ba Lan không phải Do Thái, 23 ngàn người Romani, 15 ngàn tù nhân chiến tranh Liên Xô và lên tới 25 ngàn người khác.
Những người không bị ngạt khí sẽ bị sát hại do bỏ đói, kiệt sức, bệnh tật, hành quyết cá nhân hoặc đánh đập. Những người khác đã bị giết trong các thí nghiệm y tế.


Cảnh tù nhân với các vật dụng vali, túi xách, giầy dẹp bị lột ra và chất đống như núi.


Sân bắn tử tù.


Các dãy nhà tù


Từ trên xe lửa, có lẽ các tù nhân nhìn được cảnh trại tù này một lần duy nhất.

 

Vương cung thánh đường Đức Trinh Nữ Maria, Wadowice

Nhà thờ này là nơi Đức Gioan Phaolô II chịu phép rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức và cử hành thánh lễ đầu tiên.


Bức tượng của Đức Giáo Hoàng John Paul II

 

Bảo tàng John Paul II ở Wadowice

Bảo tàng có trưng bày các loại hiện vật lưu niệm từ cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II. Bảo tàng chiếm toàn bộ tòa nhà bên cạnh nhà thờ trên Quảng trường Chính ở Wadowice. Trong 20 năm, gia đình Thánh Gioan Phaolô II đã thuê ba căn phòng trên tầng hai của tòa nhà này và đây là nơi Thánh Gioan Phaolô II được sinh ra.


GIÁO HOÀNG JOHN PAUL II
WADOWICE - Sinh 18-5-1920
KRAKÓW - Hồng Y 28-9-1958
ROME - Giáo Hoàng 16-10-1978


Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu
cho người con yêu dấu của mảnh đất này
Thánh
Gioan Phaolô 2
Được sát nhập vào giáo xứ bằng lễ rửa tội ở nhà thờ Wadowice
Vào ngày 20 tháng 6 năm 1920
Được bầu làm Giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978
Được Đức Thánh Cha Bênêdíctô phong chân phước
tại Rôma vào ngày 1 tháng 5 năm 2011
Được phong thánh bởi Đức Thánh Cha Franciszka Worzym
ở Rome vào ngày 27 tháng 4 năm 2014
Thánh Gioan Phaolô
Xin cầu nguyện cho chúng tôi
Linh Mục và Cư Dân Wadowice

 

 

The Sanctuary of Saint John Paul II the Great in Cracow


Thánh Địa Thánh Gioan-Phaolo ở Cracow


Bộ áo choàng dính máu của Đức Gioan-Phaolo khi ngài bị mưu sát vào ngày 13 tháng 5 năm 1981.


Bên trong nhà nguyện.


Máu của Đức Gioan-Phaolo II trong ống thủy tinh.


Tấm bia mộ của ngài giống như tấm bia ở Rome nơi ngài được chôn cất.


Hộp đựng máu thánh tích bằng kim loại vàng và bạc có hình dạng một cuốn sách Phúc âm đang được mở ra, các trang bị gió lật như trong tang lễ của Đức Gioan Phaolô II.
Ở phía bên trái của hộp đựng có dòng chữ Latinh “Chân phước Gioan Phaolô II”“Đừng sợ” và huy hiệu của giáo hoàng. Ở bên phải có cây thánh giá, bên cạnh có một ống đựng máu của Đức Giáo hoàng.


Khẩu súng đã bắn vào ngài.