"Bèo Dạt Mây Trôi" Guitar Solo do Nguyễn Thế An

 

 

 

Hình Ảnh Nước Thổ Nhĩ Kỳ - Phần 1

 

Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey là một quốc gia xuyên lục địa nằm ở điểm giao nhau giữa Đông Nam của Âu Châu  và phía Tây của  Á Châu. Phần lớn diện tích nằm trên Bán đảo Anatolian ở Tây Á Châu, với một phần nhỏ được gọi là Đông Thrace trên Bán đảo Balkan ở Đông Nam Âu Châu.

Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Biển Đen ở phía bắc; nước Georgia về phía đông bắc; các nước Armenia, Azerbaijan và Iran ở phía đông; nước  Iraq về phía đông nam; nước Syria và biển Địa Trung Hải ở phía nam; biển Aegean ở phía tây; và các nước Hy Lạp và Bulgaria ở phía tây bắc.

 Ankara là thủ đô và thành phố lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Istanbul là thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế tài chính.

Diện tích là 785.000 Km2 hay 302000 Square miles và dân số là 85 triệu người.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước có nhiều du khách vì có rất nhiều các tàn tích kiến trúc từ các triều đại hùng  mạnh xây dựng lên. Là nơi có thành cổ Troy với truyền thuyết “Con Ngựa Thành Troy”. Có thành phố Ephesus được nhắc đến trong thánh kinh “ Thư của thánh Phaolo gởi tín hữu Ê-phê-sô”, và nhiều di tích khác được UNESSCO công nhận là Di Sản của Thế Giới.

 

 

ISTANBUL

Istanbul là thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ và là trung tâm thương mại, văn hóa và lịch sử. Thành phố nằm hai bên châu Á và châu Âu được ngăn bởi eo biển Bosporus. Dân số khoảng 15 triệu là thành phố đông dân nhất châu Âu và là thành phố lớn thứ 16 trên thế giới.

Các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Istanbul gồm: Hagia Sophia; Topkapo Palace, Hippodrome; Blue Mosque và Basillica Cistern.

 

 


Khu quảng trường với Blue Mosque nhìn từ xa.

 


Ở Istanbul có khu Grand Bazaar rất lớn vớ́i 4000 cửa tiệm bán đủ loại tạp hóa và được chia thành từng vùng có các cửa hàng đặc trưng bán từng loại hàng một. Hình trên là khu Ai Cập Spice Market.

 

 

 


Các hình bên trong khu bán hàng với các quầy trưng bày đủ loại mắm muối tiêu đường ớt cà ri.v.v...

 

TOPKAPO PALACE

Là lâu đài nơi cư ngụ của các vua chúa Ottoman và tùy tùng trong suốt 700 năm từ năm 1453 cho tới năm 1923.

 

Cổng vô khu TOPKAPO PALACE


Các phòng đặc trưng trong lâu đài.

Trong khu bảo tàng có trưng bày hột kim cương được cho là lớn nhất thế giới. Du khách ai cũng chụp hình hột kim cương này.

 


Các cổng ra vô khu lâu đài.

 

 

HIPPODROME

Khu quảng trường rộng lớn diễn ra các cuộc đua xe hay tranh tài thể thao hồi xưa.

 

 

 

 

 


Cây tháp Ai Cập nằm một đầu khu quảng trường.

 

 

 

 


Bồn nước do nước Đức tặng nằm ở cuối quảng trường.

 

HAGIA SOPHIA

Là ngôi nhà thờ hay là đền thờ hay bảo tàng, theo tên gọi từng thời kỳ. Điểm nổi bật của Hagia Sophia là rất lớn, được xây từ thế kỷ thứ 6 thời hoàng đế Constantine và là ngôi nhà thờ lớn nhất thế giới hơn một ngàn năm cho tới khi ngôi nhà thờ công giáo ở Serville Tây Ban Nha được xây lên vào thế kỷ 16.

Hagia Sophia với vòm cao hơn 50 thước và có đường kính hơn 30 thước với các kiến trúc nghệ thuật bên
trong rất đẹp và chi tiết.

Năm 1453 đế chế Ottoman nắm quyền và đổi ngôi nhà thờ Chính Thống Giáo này thành ngôi đền Hồi Giáo. Cũng có một thời gian Hagia Sophia là nhà thờ Công Giáo từ năm 1204 đến 1261.

Hagia Sophia nhìn từ Blue Mosque

 


Nhìn từ bên ngoài.

 


Cửa vào bên trong đền thờ. Để ý bên trên cửa có hình Chúa Jesus.

Các hình bên dưới được chụp bên trong đền thờ cho thấy bên trong rất là rộng lớn.

 

 

 

 

 


Phía bên trên "cung thánh" ta thấy họ dùng vải che hình Đức Mẹ và Chúa Jesus - hình dưới

 

 

Cổng vòm rất lớn, được chụp từ dưới lên.

 

 


Giờ cầu nguyện. Để ý khu vực chính bên trong, chỉ có đàn ông.

 


Các ngăn đưng giày dép của du khách. Khi vô các đền thờ Hồi giáo, du khách phải để giày dép ngoài cửa và phụ nữ phải có khăn che đầu.

 

Tại các cửa ra khỏi đền thờ, bên trên vẫn còn các hình ảnh CHúa Jesus và Đức Mẹ, các hình bên dưới.

 

 

 

 

NGHĨA TRANG ARI BURNU

Thế chiến thứ nhất, quân đồng minh gồm các nước Anh Quốc, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Ấn Độ và quân lính Pháp đã đổ bộ lên Vịnh Anzac Cove  ngày 25 tháng 4 năm 1915 để tấn công đế quốc Ottoman cùng phe với Đức.

Sau 9 tháng đánh nhau, quân đồng minh thua với nhiều tổn thất nhân mạng. Nghĩa trang này là một trong nhiều nghĩa trang chung quanh vùng này, và phần đông mộ phần ở nghĩa trang này là của quân nhân Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ Thành Troy

Nơi câu truyện "Con Ngựa Thành Troy" xảy ra 4000 năm trước. Nay tàn tích không còn gì nhiều ngoài các nền đá nằm rải rác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Con ngựa thành Troy" tại Canakkale - Hình từ internet.

 

 

Đường phố Istanbul.


Một ngôi đền khá mới không biết tên, chụp trên đường đi, có sáu tháp gọi là minaret. Được biết là những đền thờ nhỏ như vầy do dân cư trong vùng đóng góp xây dựng lên, và có thể xây nhiều tháp hay ít tháp tùy theo khả năng tài chánh mỗi ̃ vùng.

 

 

Chiều tà tại khu bãi biển Canakkale