Đất nước Na Uy nhìn từ trên cao

 

 

 

Thành Phố Bergen - Na Uy

Bergen là thành phố lớn thứ hai ở Na Uy sau thủ đô Oslo. Dân số khoảng 295 ngàn người.

Bergen có diện tích 465 km² (180 dặm vuông) và nằm trên bán đảo Bergenshalvøyen. Thành phố được bao quanh bởi những ngọn núi, nên Bergen được gọi là "thành phố bảy ngọn núi".

 

Khu phố cổ Bryggen:

Khu phố ven sông Bryggen bắt nguồn từ thế kỷ thứ 14, khi các thương nhân Đức chuyển đến Bergen và thành phố gia nhập Liên minh Hanse.

Điểm đặc biệt là các tòa nhà trong khu phố này được xây dựng toàn bằng gỗ theo truyền thống. Và sau này khi được tu bổ hay sửa chữa, người ta cũng giữ nguyên truyền thống xây dựng bằng gỗ này. Khu phố này được công nhận là Di sản Thế giới.

Khu phố này là ngày nay vẫn là một khu phố thương mại. Một số cửa hàng buôn bán và quán cà phê nhỏ ẩn mình trong những con hẻm hẹp bên trong.

Bên tay trái là lối vào bên trong khu vực, cũng có những hàng quán.

Các hình bên trong khu vực:

 


Vì thời tiết ở Bergen hay mưa, nên tại các khách sạn du khách có thể mướn dù khi đi ra ngoài, với gía thuê rất là dễ chịu là 30 đồng NaUy khoảng 3 đollars Mỹ cho 48 tiếng.

 

Khu Quảng Trường Togallmenningen

Tượng Đài "Các Thủy Thủ" nằm ngay đầu của quảng trường.

Tiệm bán giầy dép rất nổi tiếng ở Na Uy. EUROSKO là "Giầy Âu Châu"

Bức tượng "Người Thiếu Nữ Chờ Người Yêu" tại cửa tiệm Mac Donald's. Có bài thơ trên internet về bức tượng này:

...Xưa (anh) đợi em trước cổng trường,
Nay (em) đợi anh trước nhà hàng Mc Donald's.
Cổng trường em có tới đâu,
Burger Big Mac anh nào dám chê....

 

Nhà hàng, cà phê đông nghẹt. Dân Na Uy rất thích ngồi bên ngoài. Nói chung thích ra ngoài trời.

Nhà Hát Quốc Gia "Den Nationale Scene"

Permanenten là Bảo tàng viện "West Norway Museum of Decorative Art"

 

Các đường phố, nhà cửa, bến tàu.. ở Bergen

Cá khô có thể để dành ăn dần tới 40 năm.

Hình chụp sau 12 giờ đêm mà trời vẫn chưa tối hẳn.

 

Đi Xe Lửa Leo Lên Đỉnh Núi Fløyen

Từ trung tâm thành phố, du khách đáp xe lửa leo lên đỉnh Núi Fløyen để ngắm toàn cảnh vịnh hẹp, núi non và thành phố Bergen bên dưới.

Du khách mua vé và lên xe lửa tại đây.

Tới đỉnh núi ngoài việc ngắm cảnh thành phố bên dưới và đồi núi chung quanh, khu vực còn có nhà hàng, cà phê, shopping.....đường đi hiking...như trên bản đồ này chỉ rõ.

Khu nhà hàng được xây từ năm 1925, cho đến nay sau 100 năm được tu bổ lại vẫn nhìn thấy như xưa.

Người ta có nuôi các con dê để du khách tới vuốt ve, chụp hình.

 

Chuẩn bị lên xe lửa về lại thành phố.


Click vào hình trên để đi xe lửa xuống núi

 

 

 

 

Khung cảnh chung quanh FLÂM Station

Các xe nhà và xe bus đưa du khách tới trạm FLÂM để đi tàu hay xe lửa du lịch ngắm các vẻ đẹp của các vịnh hẹp fjords và sườn núi.

 

- Đi du thuyền trên mặt nước êm đềm của Sognefjord, là vịnh hẹp dài nhất và sâu nhất Na Uy, các hình dưới.


 

FJORD là tiếng Na Uy chỉ các thung lũng dài và hẹp chứa nước biển và hai bên là hai dãy núi rất gần. Du khách đi tàu trên dòng nước để nhìn ngắm cảnh đẹp của các dãy núi hai bên hay trước mặt.


Du khách ra đứng ngoài boong tàu nhìn ngắm và chụp hình dòng thác nước.

 

Flâm Railway

Tiếp tục cuộc hành trình, du khách sẽ lên tàu Flam Railway nổi tiếng thế giới để leo lên độ cao 910 mét và xe lửa chạy 19 km để vào vùng núi cao của Na Uy.

Du khách sẽ được ngắm nhìn những đồng cỏ xanh mướt, những thác nước và những đỉnh núi phủ tuyết trắng, tất cả đều ẩn mình tuyệt đẹp trên sườn núi xung quanh.

 


́

 

Các quang cảnh chung quanh nhìn từ xe lửa, các hình dưới.

Du khách được xuống xe để thưởng lãm cái thác nước này. Đặc biệt là người ta để cái âm thanh nghe rất là huyền bí và mơ ảo, và du khách cũng nhìn thấy hình ảnh một người đàn bà đứng giang tay trên mỏm đá, mắt hướng về cái thác nước đang tuôn tràn xối xả.

 


Du khách ra khỏi ga xe lửa kết thúc cuộc hành trình.

 

Khu hàng ăn đồ biển

Gần bến cảng có một khu ăn uống ngoài trời, khoảng mười mấy quán sát nhau, các hàng quán bán các thức ăn từ biển như: cua, cá, tôm.v.v...Có quán của người Việt nằm ở cuối dãy.

Người ta nói hồi xưa các thủy thủ đi tàu thường quy tụ tại địa điểm này ăn uống vui chơi sau những chuyến đi tàu.

Khu này chỉ sinh hoạt ăn uống vào mùa hè. Gần khu này cũng có một khu nhà hàng đồ biển trong nhà, mở quanh năm.