Dzăng Nghệ Dzăng Gừng

 

 

Ði xem show nhạc Don McLean và Judy Collins

Còn nhớ khoảng 72, 73 nhân 1 dịp tới nhà Nguyễn Đức Thành chơi, thấy có ông anh bà con cuả Thành mới từ Mỹ về, ông anh này là Không quân qua Mỹ học. Trong các món đồ đem về từ Mỹ thấy có mấy điã nhạc, và một trong các đĩa là "American Pie" có hình Don McClean ngay trên bià, còn nhớ hình chụp ngón tay trỏ cuả anh chàng này có hình lá cờ Hoa Kỳ.

THuở đó bài "American Pie" đã là top hit trên đài radio và các quán caphê hay để nhạc Mỹ đã phát đi phát lại bài này rồị Bài nhạc dài hơn 8 phút, dù không hiểu ý từ bài nhạc nhưng nghe qua các giai điệu lúc nhẹ nhàng như người ca sỹ không phải hát mà đang kể 1 câu chuyện, đến phần điệp khúc rộn ràng dồn dập thích hợp cho mọi người hát theỗ..khiến bài nhạc nghe hay và dễ trở thành top hit.

Chiều tối thứ bảy cuối cùng cuả tháng bảy vưà qua, Don McClean và Judy Collins có show trình diễn ở sân khấu lộ thiên trong khuôn viên cuả hãng rượu Mountain Winery nằm trên ngọn đồi tuyệt đẹp ở thành phố Saratoga, sát với San Josẹ

Chương trình bắt đầu với Judy Collins hát và cầm đàn guitar, phụ hoạ bởi 1 người đánh piano mà Judy Collins giới thiệu là music director trong chuyến lưu diễn cuả bạ Judy Collins chắc cũng xấp xỉ 70 mà trông vẫn còn trẻ khoẻ, quần bó giày boot, tóc bạch kim rất lớn. BÀ trình bày 1 số nhạc phẩm quen thuộc trong số có bài " Take Me Home Contry Road" cuả John Denver và có mời khán giả hát theo phần điệp khúc. Giọng ca Judy Collins rất mạnh và rõ từng lời.  Giống như Khánh Ly khi trình diễn, giưã mỗi bài ca bà dài giòng kể chuyển trên trời dưới đất diễu diễu làm cho khán giả có những trân cười thoải mái. Bà cũng vưà ca vưà đàn piano một bài rất hay.

Sau bài này, người nhạc sỹ piano trở lại đàn và bà tiếp tục cầm đàn guitar và bắt đầu "Both Sides Now" , nghe qua câu đầu là khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Bà nổi tiếng với "Both Sides Now" dù bài nhạc này cuả 1 ca nhạc sỹ khác sáng tác và hát trước.

Bài "Both Sides Now" hồi đầu thập niên 70 cũng rất nổi tiếng ở Saigon, nhạc sỹ lão thành Phạm Duy có đặt lời Việt .."Hai Khiá Cạnh Cuộc Ðờị.." gì đó và do Thái Hiền hay Thanh Lan hát...

Qua phần hai chương trình Don Mc Clean và ban nhạc già (tay nhạc sỹ nào chắc cũng trên dưới 65, 70). Don McClean có lối đánh guitar thật hay và truyền cảm, mỗi bài ông đều thay đổi cái pick vào ngón tay. Giọng ông vẫn truyền cảm và nhẹ nhàng, ông kể chuyện lúc nhỏ ông khoái các ca sỹ và ban nhạc thời đó thập niên 50, mới 14 tuổi ông dã gọi phone nói chuyện được với ban nhạc ông ái mộ.

Có hai điều thú vị khám phá qua show này là bây giờ mới biết ông cũng là tác giả bài nhạc " And I Love You So", bài nhạc tình rất nổi tiếng, bà con hay nghe ở đám cưới. Bài này ông viết và đã hát trong album trước album "American Pie" . Thế mới biết người ca nhạc sỹ hát chính nhạc cuả mình lại không được đón nhận quần chúng hoá bài nhạc bằng người ca sỹ khác hát lại bài nhạc cuả mình.

Ðiều thú vị thứ hai là bài " Killing Me Softly With His Song", "his song" đây chính là chàng. Một nữ khán giả sau khi đi nghe Don Mc Clean trình diễn, về nhà làm bài thơ có nội dung như tên bài nhạc, sau đó bài thơ được phổ nhạc :"Killing Me Softly With His Song" cũng tuyệt hay là top hit 1 thời gian dàị Bài này cũng dược các ban nhạc trẻ VN thời đó chơi đi chơi lại.

Sau khi hát bài chính "American Pie" với sự phụ hoạ cuồng nhiệt cuả khán giả, Don McClean và ban nhạc rời sân khấu, 1 số khán giả lục đục ra về. Số đông còn lại tiếp tục đứng ngồi la ó um sùm vì hình như còn muốn nghe thêm nữa. Phải có đến 5 phút sau, Mc Clean mới cầm đàn trở lại và :" Starry starry night....." khán giả lại vỗ tay. Có thể nói sau "American Pie" bài "Vincent" là bài nhạc phổ thông nhất cuả Don McClean. Bài nhạc có lời ca đẹp như là 1 bài thơ vần điệu nhịp nhàng cộng với giọng ca khi nhẹ nhàng, khi khắc khoải hoà quyện với tiếng guitar mượt mà trong 1 đêm trời thật đẹp có nhiều sao trên trời và cả 1 vùng đèn điện nhìn như những hàng sao bên dưới đồng bằng...làm cho người thưởng thức có được những giây phút tuyệt vời nhất....

 

 

 

 

Both Sides Now - Judy Collins - YouTube

 

American Pie - Don Mc Lean - YouTube

 

 

 

Uống Nước Bên Bờ Suối - Lê Uyên Phương

 

 

CLASSICAL GUITAR

 

Romance-Narcisco Yepes-Thê An

 

Show Nhạc Eagles 2014

Paul McCartney và Tour "Out There" 2014

Don McLean và Judy Collins 2014

SHOW NHẠC ANDRE RIEU 2010

Văn Nghệ Thính Phòng "Đêm Tĩnh Lặng"

Nhạc Hội Tú Minh - 25 Năm Tình Nhân- March 15

Live Show 30 Năm Trần Quảng Nam

Đại Nhạc Hội Hè Arena Kỳ 11
 

Trang Nhà quocgianghiatu.com