DZĂNG NGHỆ DZĂNG GỪNG

 

 

Đi Coi Đại Nhạc Hội Hè Arena Kỳ 11

 

Người ta gọi là " Đại Nhạc Hội Hè Truyền Thống"  vì  năm nay là năm thứ 11 đại hội này được tổ chức liên tục tại San Jose, bắc California, và cùng tại một địa điểm San Jose Arena, nơi từng có những ca sỹ thượng thặng của Huê Kỳ và thế giới đến trình diễn.

Mờ màn bao giờ cũng là phần Ban Tổ Chức giới thiệu các nhà bảo trợ và cho các cô hoa hậu áo dài lên trao tặng hoa cho các ngài. Năm nay đặc biệt có giới thiệu hai nghị viên San Jose là Madison Nguyễn và Cindy Chavez. Bà Chavez là một trong hai  ứng cử  viên tranh chức Thị Trưởng thành phố San Jose vào tháng 11 sắp tới. Việc có các vị đại diện dân cử tham dự là điều quan trọng, vì họ có hứa là sẽ làm những gì có thể làm được để giúp cho đại nhạc hội này được duy trì liên tục trong những năm sắp tới, coi như là một trong những sinh hoạt văn hóa quan trọng của người Việt tại vùng thung lũng hoa vàng này.

 

 

Bước vào phần văn nghệ, ban Asia 4 và ca sỹ trẻ Thùy Hương mở đầu chương trình với một bài nhạc sống động với các điệu bộ di chuyển liên tục qua lại trên sân khấu của các chàng trai trẻ. Asia 4 trong phần hai có trình diễn bài nhạc Yêu Em của Đức Huy, với lối hòa âm nhẹ nhàng Việt nam hơn.

Kế tiếp là ca sỹ Thanh Hà, cô ta muốn nói với khán giả rằng, lúc nào cô ta cũng muốn hát những bài nhạc "già" hơn số tuổi của cô ta, không biết ý cô ta ngầm cho khán giả biết là "em" vưỡn còn trẻ chăng ? Bài đầu tiên Thanh Hà giới thiệu là bài Sặc Máu, khán giả nghe có vẻ sững sờ, không biết bài nhạc gì mà có tên ghê gớm như vậy....chính Thanh Hà cũng hơi lúng túng vài giây và nói lại ngay là bài Sắc Mầu của Trần Tiến. Tôi không biết bài này có "già" hơn số tuổi của Thanh Hà không ? Tuy nhiên bài thứ hai là Women In Love, bài này thì do Barry Gibb của ban nhạc Bee Gees viết cho Barbara Streisand trong album Guilty, phát hành năm 1980. Năm ngoái 2005, hai người ca sỹ này làm một album khác Guilty Pleasures để kỷ niệm 25 năm khoảng cách giữa hai albums. Cho nên bài Women In Love chắc chắn là chưa tới tuổi 30.

Để ý thấy có một vài ca sỹ hay "nói goá" khi lên sân khấu, tức là thay vì hát, các vị này ráng nói vài câu hay nhiều câu với khán giả rồi mới chịu tiến về phía ban nhạc và cho ban nhạc biết là mình sẵn sàng hát rồi, các anh bắt đầu dzô cho là vừa...Điều này khiến chương trình kéo dài thời giờ ra thêm, cứ một ca sỹ năm ba phút, mười ca sỹ thì mất của người ta từ nửa tiếng tới một tiếng rồi. Ca sỹ ơi, hát ngay dùm em một tý !!!

Băng Tâm với tà áo dài dịu dàng trình bày một nhạc phẩm có âm hưởng miền nam, giống như các bài về đồng  quê miên nam mà chúng ta sau này hay nghe, gọi là nhạc quê hương.

Giọng ca của cô nhiều lúc nghe không rõ lắm, giống như phần đông các buổi nhạc hội khác, ban nhạc chơi lớn quá , khiến cho khán giả không nghe được ca sỹ.

Adam Hồ rất có triển vọng về ngành âm nhạc trong tương lai. Nghe nói em đã được trao tặng nhiều giải thưởng về âm nhạc tại Hoa Kỳ. Em vừa hát vừa solo guitar một bài dân ca miền bắc và bài Hotel California của Eagles. Không khí trình diễn của Adam rất là sống động, phía dưới khán giả nữ choai choai la lối um sùm ủng hộ làm em rất "sung" và có "hứng"  (lời của em) trình diễn.

Như Loan hình như muốn biểu diễn thân hình cao, không có chút mỡ thừa nào của mình, nên cô mặc rất là sexy và ít tốn vải. Lần hai ra sân khấu, phía trên chỉ có souchien thôi, không có rua tua tủa như lần đầu còn che được chút xíu..

Có ít ca sỹ khi bắt đầu bài hát và trong những lúc ngưng hát giữa bài chờ cho ban nhạc đệm, lại thích đứng gần về ban nhạc, quay lưng lại phía khán giả.

Lương Tùng Quang, một giọng hát bình thường, đẹp giai theo kiểu Hồng Kông, không có gì đặc biệt. Chưa thấy người ca sỹ này có bài nào là bài "tủ"...

Phi Nhung giống Thanh Hà là vừa ra sân khấu là đã nói rồi, cô nói là cô bận rộn bán CD bên ngoài quá xá, để lấy tiền nuôi các trẻ em nghèo .

Cô còn giới thiệu Vũ Luân, người ca sỹ sẽ hát vọng cổ chung, sau khi càm ràm là Mạnh Quỳnh "nó "  đã bỏ đi rồi...Không biết Vũ Luân qua Mỹ lâu hay chưa mà khi vừa bước ra sân khấu là đã "hung" Phi Nhung một cái "chụt" rồi, và Phi Nhung cũng tỏ ra là thích thú lắm. Hay là anh chàng Vũ Luân muốn chứng tỏ mình đã được Mỹ hóa rồi, gặp người đẹp là phải hôn liền cho có vẻ Tây, vẻ Mỹ...

Vũ Luân vừa nhìn mặt là đã biết đích thực là nghệ sỹ cải lương và có giọng ca rất là mùi. Trong những ngày sắp tới, nghe nói Vũ Luân sẽ trình diễn nhiều tuồng cải lương như Võ Tắc Thiên, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Trường Vũ xuất hiện đầy vẻ tự tin của người ca sỹ có giọng ca trời cho, không cần nói nhiều, vô ngay bài nhạc Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh. Để ý một trong những yếu tố khiến giọng ca Trường Vũ nghe trữ tình là những cái âm thanh  "ợ"  ngân từ cổ họng phát ra nghe rất "mùi"  rất nức nở làm cho người nghe có cảm tưởng là người ca sỹ bỏ hết tâm trí để diễn tả bài nhạc. Giống như ca sỹ Mỹ Michael Jackson "ợ" hay là "nấc" trong bài top hit Billy Jean.

Bằng Kiều có giọng ca điêu luyện của một ca sỹ nhà nghề, bài bản đàng hoàng. Giọng hát mạnh và rõ ràng từng chữ. Nói chung thì kỹ thuật cao nhưng về cách diễn tả tình cảm của một bài nhạc cho tới nơi tới chốn thì chưa được "tới" lắm. Trong lần trình diễn này thì khi tiếng hát cất lên, bà con nhìn lên sân khấu thì không thấy Bằng Kiều đâu cả, nhìn dáo dác qua lại sau mới thấy đèn spot light chiếu người ca sĩ này đang đứng hát dưới hàng ghế khán giả bên cánh trái.

Việc ca sỹ xuống dưới các hàng ghế khán giả hát lúc đầu tạo ra sự thích thú, nhưng dần dần mất đi sự trang trọng của buổi trình diễn vì đi theo các ca sỹ này là số khán giả chạy qua chạy lại để mong chụp hình hay được chụp hình với ca sỹ.

Nguyễn Hồng Nhung và Minh Tuyết là những ca sỹ trẻ đẹp có giọng hát tương đối vững vàng. Minh Tuyết có lối nói giới thiệu nhanh nhưng rõ ràng và trôi chảy không làm mất thời giờ.

Bất ngờ là cặp danh hài Lê Tín và Kiều Oanh đã mang cho khán giả những nụ cười thoải mái, nhất là Kiều Oanh, cô có lối đang diễu tuồng bất chợt chào quí khán giả khi bắt đầu ra sân khấu và chào tạm biệt khi rời sân khấu. Giọng cô nói rất là nhanh và có duyên khi nói những câu chào này...

Nhận Xét Tồng Quát:

Bà con có vẻ rất là thoải mái về buổi Đại Hội Hè Arena này. Ban Tổ Chức đã khéo léo sắp xếp chương trình gọn gàng, không có những bài diễn văn trịnh trọng dài dòng. Phần nghỉ giải lao đến quá trễ khiến cho phần hai của chương trình phải chạy như là chạy giặc. Bà con kỳ này có vẻ rất là thỏa mãn nên rất ít người ra về khi tới giờ break và chờ vô coi phần hai dù chỉ còn có hơn nửa tiếng đồng hồ nữa là tới giờ bế  mạc.

 

San Jose Arena

 

Eleventh Annual Arena Summer Concert - HP Pavilion
Viet ET will once again bring to Silicon Valley one of the hottest variety show in recent history. Since our successful summer concert at the HP Pavilion, we have been diligently working in response to the many feedbacks from fans all over California.
Arena Summer Concert 2006 is a culmination of a year long effort to bring together the best artists, dancers, and musicians to work with the highly professional and dedicated group of individuals to produce an event unsurpassed by others in the area of artistry, and creativity.

HP Pavilion, home to Arena Summer Concert 2006, is chosen because of its state of the art in audio technology and its acoustic quality. Billed as one of the Bay area's best location for concert and entertainment venues, the Arena has hosted Barbara Streisand, Celine Dion, Yanni, Depeche Mode, Rod Stewart, Tina Turner, Britney Spears, Tim McGraw, Christina Aguilera and many others.

Drawing from our past experience, We are committed to producing a first class show with a program that is unrivalled by other shows in the area. Unlike other producers, we are in constant touch with the fans to cater to their taste in music. We pride ourselves in knowing that our audience walk away feeling that their money and time were well spent.

Tickets are divided into different types, VIP pass, First Class to Fourth Class and General Seating. All seats are guaranteed. The staff at the arena will provide professional and courteous arrangements. Advanced purchase is recommended for optimal seating.


Time Saturday, June 24 From 7:00PM - 11:30PM
Location HP Pavilion (San Jose Arena)
 

Show Nhạc Eagles 2014

Văn Nghệ Thính Phòng "Đêm Tĩnh Lặng"

Nhạc Hội Tú Minh - 25 Năm Tình Nhân- March 15

Live Show 30 Năm Trần Quảng Nam

Paul McCartney và Tour "Out There" 2014

Don McLean và Judy Collins 2014

SHOW NHẠC ANDRE RIEU 2010

Đại Nhạc Hội Hè Arena Kỳ 11

Trang Nhà quocgianghiatu.com