Banner designed by Ninh Quốc Bảo 73

Đọc Đặc San ONLINE QGNT 2023 "60 Năm Trường Xưa"

Hình Ảnh Du Ngoạn Houston - Galveston - San Antonio

Hình Ảnh Đại Hội QGNT 2023 - Lưu Thị Dậu

 

TRANG CẢM TƯỞNG VÀ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

 

BUỔI TIỆC LIÊN HOAN ĐẠI HỘI QGNT

TỐI CHỦ NHẬT 7 THÁNG 5 TẠI NHÀ HÀNG KIM SƠN - HOUSTON, TEXAS

 

Click PLAY nghe "Nắng Chiều" qua giọng ca Kim Anh

Một số hình ảnh Đại Hội QGNT 2023 tại Houston Texas, tối chủ nhật 7 tháng 5,
Tiệc Liên Hoan Đại Hội QGNT 2023 tại Nhà Hàng Kim Sơn do anh Nguyễn Trung Bảo 71 chụp.

Coi thêm hình click vào các links bên dưới

ĐH2023 Tiệc Liên Hoan 1

ĐH2023 Tiệc Liên Hoan 2

ĐH2023 Tiền Đại Hội Thứ Bảy

 

Clink vào hình hay link bên dưới xem hình ảnh do anh Ngô Đăng Kỷ 69 chụp

QGNT Reunion 02 - Ngày Đại Hội

 

 

Hình ảnh Đại hội QGNT 2023 - Ngày 6 tháng 5 tại Trung Tâm Mai Vàng

Click PLAY nghe "Lo mucho que te quiero" hay "Rồi Mai Đây..." do Pedro Ferrnamdez trình bày.

Một số hình ảnh Đại Hội QGNT 2023 tại Houston Texas, ngày thứ bảy 6 tháng 5,
sinh hoạt tự do tại Trung Tâm Mai Vàng do anh Dương Thượng Chí 67 chụp.

Coi các hình trong slide show này và nhiều hình khác nữa, xin click link bên dưới, các hình sẽ có resolution cao hơn.

ĐH2023 1-100 - Google Drive

ĐH2023 101-200 - Google Drive

ĐH2023 201-350 - Google Drive

 

Lo mucho que te quiero
Quisiera que supieres vida mia
Lo mucho que te quiero y que te adoro
Tu vivas en mi pensamiento y ahora me
Arrepiento si yo te hice llorar

Yo nunca te hablo a ti con la mentira
Yo siempre te hablo a ti con la verdad
Quisiera que olvides el pasado
Que vuelvas a mi lado
Que tengas compasión

Believe me when I say how much I love you
Believe me when I say how much I care
Forgive me, give me peace of mind
All I need is time to prove my love for you

Quisiera que supieres vida mia
Lo mucho que te quiero y que te adoro
Tu vivas en mi pensamiento y ahora me
Arrepiento si yo te hice llorar

 

(how much i love you
I would like you to know my life
How much I love you and that I adore you
You live in my thoughts and now I
I regret if I made you cry

I never speak to you with lies
I always speak to you with the truth
I would like you to forget the past
that you come back to my side
have compassion)

 

 

Believe me when I say how much I love you
Believe me when I say how much I care
Forgive me, give me peace of mind
All I need is time to prove my love for you

 

 

 

 YouTube "Phóng Sự Cộng Đồng" do đài VietTV Network Houston thực hiện - 10:08 phút

 

VIDEO CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ

(Nguyễn Trung Bảo 71 thực hiện)


Click vào hình nghe Tam Ca "Chúng MÌnh Ba Đ̣ứa"


Click vào hình nghe Hợp Ca


Click vào hình nghe Hợp Ca


TƯỜNG TRÌNH HẬU ĐẠI HỘI

Kính thưa quí Thầy Cô và ACE đồng môn.

Ban Tài chánh Đại Hội QGNT2023 xin được thông báo một số chi tiết tài chánh liên quan đến hai ngày Đại Hội May 6 và May 7,2023 như sau :

1-Ngoài những hỗ trợ của các Thầy Cô và ACE như đã thông báo từ trước, chúng ta cũng nhận được những hỗ trợ sau đây của các Thầy Cô trong ngày DH :
- Thầy Lê khắc Chấn : $200
- Cô Trương thị Đạm Tuyết : $100
- Thầy Bửu Đôn : $100
- Cô Lê thị Công An (Sư Cô Đại Hạnh) : $300

2-Tổng số Thu : $35,220.00
Tổng số Chi : 29,636.05

Tổng số lời : $ 5,583.95 (Trong tổng số này có $1,000.00 dành cho QGNT Texas khi cần).

3-Poker giúp quĩ Khuyến Học :
Các ACE tham gia giải Poker trong ngày Thứ Bảy May 6,23 đã giúp quĩ Khuyến Học như sau :

- Anh Trịnh Hoài Nam Q73 : $200
- Anh Lê Tâm Q75 : 100
- Anh Nguyễn xuân Dũng Q71 : 100
- Chị Cẩm Hồng Q75 : 100
- Chị Huyền Nga Miller Q73 : 200 (không chơi poker)
- MDP Q68 : 100
Tổng cộng $800

Ngoài ra, Cô Lê thị Công An (Sư Cô Đại Hạnh) cũng tặng riêng cho quĩ KH $200

Tổng cộng đóng góp cho quĩ Khuyến Học : $1,000

Ban Tổ chức DH2023 xin chân thành cám ơn quí Thầy Cô và ACE đã không ngại đường xá xa xôi đến tham dự DH cũng như hỗ trợ tài chánh để DH được thành công tốt đep.

Kính chúc quí Thầy Cô, ACE và quí quyến luôn khang an hạnh phuc.

Thay mặt BTC.
Thủ quĩ DH2023
Mai Đức Phú

 

NHỮNG CÁI NHẤT:

Thầy cô Chương và một bạn QGNT ở xa nhất là Vũ Thị Vy 72 bên Anh Quốc qua Houston tham dự đại hội.

Nhà đông người tham dự nhất ̃ là nhà anh em anh Vũ Ngọc Thu, ba anh em cùng vợ cùng chồng tổng cộng là 6 người.

Người lái xe xa nhất là anh em Phạm Văn Oanh 73 lái từ Minosota xuống Houston vừa đi vừa về, tổng cộng 40 giờ lái xe.

Người tham dự đai hội trẻ nhất có lẽ là con anh Ngô Quốc Tuấn 68 đi theo bố; cao tuổi nhất có lẽ là một trong các thầy cô.

Theo BTC thì năm nay các bạn ở VN qua tham dự đông nhất với con số là 28 bạn.

Và xót xa nhất là khi được biết anh Tú và Kim Loan dự định cùng đi dự đại hội với chúng ta nhưng anh Tú bị ngã đau phải bỏ chuyến đi. Trước khi chia tay anh Phạm Trần Lân, một người bạo miệng trước nay, cười thật buồn và nói: Có lẽ đây là lần cuối có thể tham dự đại hội, đuối quá rồi.

THÀNH VIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN TỪ:

Theo danh sách tham dự đại hội, ngoài các thành viên và gia đình không ghi rõ nơi cư ngụ; số còn lại đến từ các quốc gia hay các tiểu bang của Hoa Kỳ như sau: Từ bốn quốc gia gồm Hoa Kỳ, Việt Nam, Anh Quốc, Canada; và từ 18 tiểu bang. Texas với con số 80 bằng 1/3 số người tham dự .

- Texas: 80
- California: 55
- Việt Nam : 30
- Anh Quốc: 3
- Canada: 4
- Nebraska: 5
- Nevada: 2
- Pensylvania: 3
- Oregon: 2
- Washington: 4
- Georgia: 1
- Virgina: 11
- Ohio: 1
- Florida: 5
- Maryland: 3
- Minosota: 5
- Oklahoma: 1
- North Carolina: 1
- Lousiana: 2
- Utah: 1
- Indiana: 2

 

Các thành phố lớn tại Hoa Kỳ tính theo dân số:

1: New York; 2: Los Angeles; 3:Chicago; 4: Houston; 5: Phoenix; 6: Philadelphia; 7: San Antonio; 8: San Diego; 9: Dallas; 10: Austin; 11: Jacksonville; 12: San Jose; 13: Fort Worth; 14:Columbus; 15: Charlotte; 16: Indianapolis; 17: San Francisco; 18: Seattle; 19: Denver; 20: Oklahoma City.

Chương trình du ngoạn hai ngày sau đại hội, QGNT đã đi hai thành phố lớn thứ 4 và thứ 7 của Hoa Kỳ.

 

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Phần hình ảnh bên dưới do chị Thu Hồng 75 chụp. Theo như chị Thu Hồng nói thì Thu Hồng chỉ "phụ" chụp thôi chứ người chụp chính là anh Trung Bảo. Để chờ xem có cách nào sử dụng được hình của anh Bảo cho phần hình ảnh đại hội đầy đủ hơn. Còn có nhiểu hình ảnh hôm đại hội rất quý mà trang nhà chưa có được như hình chụp các thầy cô ngồi chung một hàng bán nguyệt hay các hình trình diễn văn nghệ.

Đai hội năm nay tuy ít người tham dự hơn các kỳ trước, nhưng cũng vui lắm. Năm nay có sự tham dự của tất cả các niên khóa, ngoại trừ năm ̉̉66. Các trường thì đủ cả. QGNT Huế, QGNT Đà nẵng ̉và QGNT Cần Thơ. Theo BTC thì năm nay các bạn ở VN qua tham dự đông nhất với con số là 28 bạn.

Cho tới hôm nay 11 tháng 5 thì Tour Đường Bộ 3 ngày đã chấm dứt, còn tour du thuyền 5 ngày thì bà con vẫn còn ở trên thuyền, chủ nhật này sẽ còn thêm một tour du thuyền bảy ngày nữa. Nghe nói tour này có nhiều ông bạn già lâu năm mới gặp nên muốn bù khú mí nhau lâu ngày trên tàu cho nó đã.

Về tour đường bộ 3 ngày thì có 3 anh thanh niên trẻ khỏe từ 3 thành phố làm tài xế xe van suốt 3 ngày đưa đón là Hải Đặng ở San Jose, Khắc Phụng ở nam Cali và Lê Tâm từ Dallas.

Ngày đầu 3 xe van hết chỗ làm 3 người phải tách ra đi xe nhỏ theo. Tổng cộng 45 + 3 là 48 người tối hôm đó từ Galveston về Houston ghé lại nhà anh Toàn ăn bún bò; sau đó có 8 người nhóm Nguyễn Hà đến, tổng cộng có 56 ghé nhà anh Toàn ăn tối hôm đó. Mấy buổi khác cả nhóm đi ăn nhà hàng, gần 50 người ào vô một lúc làm nhà hàng phải chạy vắt giò lên cổ để chuẩn bị đồ ăn.

CẢM TƯỞNG VỀ ĐẠI HỘI

Cô Thu Hoài vừa gọi và nhờ gởi lời cám ơn đến Ban Tổ Chức đại hội đã tiếp đón và giúp cô trong những ngày tại Houston. Cô mới về tới nhà sau khi ghé Dallas sau đại hội.

Cô Thu Hoài và phu quân là một trong vài thầy cô từ xa đi máy bay tới dự đại hội. Cô nói nhờ đại hội và tờ đặc san mà cô biết thầy cô ai còn ai mất, chứ trước đây cô không biết gì cả.


Thầy cô Chương dã vê Anh bình an. Cám ơn Ban Tổ Chức rất nhiều.
Thầy Cô Chương

Xin thành thật cám ơn tấm thịnh tình và quá chu đáo của BTC ĐH QGNT ở Houston.
Lương Nhung

 

Mến thương gởi đến Quý anh chị và các bạn
- Sau Khi được anh Toàn, Lê Tâm cùng Diệu Hỷ đưa ra phi trường Hobby lúc 4pm loay hoay chờ đợi cùng các chuyến bay, đúng 24 giờ sau Thúy Nga mới về đến nhà.

Sau khi ngủ nghỉ̉, em xin có đôi lời tri ân đến:

1-Ban tổ chức đại hội 2023 đã can đảm, dấn thân tổ chức để cho chúng em có dịp gặp gỡ các thầy cô, cùng các anh chị và các bạn.

2-Báo kỷ niệm 60 năm của trường đầy súc tích ,có nhiều bài vở của thầy cô, cho em được hiểu biết thêm về các thầy cô, cùng các bài vở của các anh chị cũng giúp em hiểu được tâm tình của mọi người, em rất cảm ơn ban biên tập.

3- Đây không phải là lần đầu tiên em tham dự đại hội, nhưng là lần đầu tiên em đi một mình. Em rất xúc động và biết ơn đến các anh chị đã đưa đón em tại phi trường: Anh Toàn , Lê Tâm và 2 chị Phương Vì, Phương Dân. Khi được đưa đón em mới biết phi trường rất xa chỗ tổ chức đại hội vậy mà các anh chị không nề hà vẫn tươi vui giúp đỡ mọi người.
4- Em cũng xin cảm ơn chị Tranh sau mười giờ đồng hồ ngồi trên máy bay và chờ đợi không có một giọt nước cũng như thức ăn (vì em mua vé máy bay giá rẻ nên không được food service kể cả nước uống). Vì vậy tô bún riêu của chị Tranh đã cứu đói em, chị tiếp đãi các anh chị từ phi trường về khoảng 20 người mà tô bún của chị chăm chút thật đặc biệt ,em cảm ơn chị nhiều nhiều.

Tiếp theo trong hai ngày đại hội em còn được thưởng thức món cơm chiên Cá mặn của chị thật tuyệt vời. Em được biết chị bị mất cái tô đựng cơm chiên rất giá trị của chị, em xin chia buồn và cũng cảm ơn chị nhiều lắm.

5-Tour Đi đường bộ được Lê Tâm và Cẩm Hồng lo cho mọi người thật chu đáo, có một điều mà Thúy Nga rất cảm phục tuy có thiếu hụt trước sau nhưng cả hai đều tươi vui không than phiền gì cả vẫn lo cho mọi người đầy đủ trọn vẹn.

-Cám ơn anh Toàn bữa ăn tối thật ngon với nhiều món Nam, Trung, Bắc.
-Cám ơn Phương Lưu với nồi chè giải mát cho mọi người
-Cám ơn Cẩm Hồng đã lo cho hotel😂
còn bị nhiều phiền phức, thương Cẩm Hồng quá
-Cám ơn anh Oanh đã khuyên em để em không buồn bực và có một chuyến đi trọn vẹn.
-Cám ơn Như với nhiều tấm hình thật đẹp, nhờ vậy mà Thúy Nga có được hình ảnh của mọi người.
-Xin cám ơn tất cả mọi người mà Thúy Nga đã gặp và nói chuyện.
Thương quá gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử
Phạm Thúy Nga Q 74

 

- Rất vui gặp được các bác tay bắt mặt mừng hàn huyên, vui hơn nữa là gặp mặt rất nhiều anh chị lần đầu tiên dù đã từng trao đổi trên diễn đàn và thật xúc động với tình cảm nhận được từ họ.

Tới Houston tôi được biết một QGNT vào trường năm 1963 và mời được anh chị tới dự đại hội với chúng ta. Tôi cũng tìm được một giáo sư Pháp văn định cư gần đấy. Cô là thân mẫu của anh Nhất Thiên tư lệnh cảnh sát trong vùng, nhưng hơi trễ không mời được cô. Tôi thiển nghĩ các anh chị em QGNT nên tìm cách liên lạc với anh Nhất Thiên để thăm hỏi thêm về cô trong tương lai.

Nói về những cái nhất thì có lẽ tôi đã là người vui nhất với những phần thưởng tinh thần lớn nhất nhận được từ đại hội 2023. Xin chân thành cảm tạ mọi người trong ban tổ chức và những vị âm thầm đóng góp mọi lãnh vực, đặc biệt là sự hy sinh tham dự của quý thầy cô và anh chị em quốc… để tôi có được diễm phúc và niềm vui to tát đó.

Đa tạ,
OPham

VỀ ĐẶC SAN "60 NĂM TRƯỜNG XƯA"

Theo lời chỉ dẫn, cô đã xem được Đặc San Online. Nội dung đặc san phong phú với nhiều tài liệu và hình ảnh ngày xưa với nhiều ký ức học trò một thời QGNT. BBT đã hy sinh nhiều thời gian để hoàn tất Đặc San 60 Năm QGNT Việt Nam Cộng Hòa. Cám ơn BBT
Qua Đặc San Online 2023 và xem một số hình ĐH do KĐ chuyển, cô rất vui vì được "tái ngộ" nhiều đồng nghiệp và học sinh những ngày xưa ấy. Cô hy vọng sẽ gtặp lại thầy trò QGNTvào kỳ đại hội 2025 nếu còn mạnh khỏe đi tham dự ĐH.
Cô Lĩnh

Tôi đã nhận được đặc san. Mới coi sơ qua thấy rất thú vị, nhiều đề mục mới, hình ảnh cũng nhiều hơn, rất thích mục giao lưu với thầy cô. Thật nhiều công phu. Rất cám ơn Ban Biên Tập.
Nguyễn Ngọc Quỳnh 72

Dạ, gia đình em xin luôn trân trọng tấm lòng của đại gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử. Đặc San cũng là món quà kỷ niệm gia đình em sẽ dâng cúng cha em.


Luôn ghi nhớ sự trân trọng yêu thương của đại gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử. Mến chúc đại gia đình QGNT luôn có sức khỏe và mọi sự an lành.
Trương Anh Thư
̣( Chị Thư là con gái bác sỹ Viện Trưởng Viện Giáo Dục QGNT Trương Khuê Quan )

Hôm nay vừa nhận được Kỷ yếu “ 60 năm trường xưa”, in ấn đẹp, mỹ thuật, nội dung phong phú. Cám ơn ban biên tập nhiều nhé!
Đỗ Trọng Hoà.

 

 

 

Bài nhạc "Papa" và Paul Anka hát.

Hình ảnh Đại Hội QGNT 2023 tại Houston, Texas

Ngày Thứ Bảy 6 tháng 5 và Chủ Nhật 7 tháng 5

Sinh Hoạt tại Trung Tâm Mai Vàng gồm ăn trưa, tập dợt văn nghệ, tranh giải poker gây quỹ cho các hoạt động của Gia Đình QGNT, cũng như cho mọi người có dịp hội ngộ với nhau sau những năm tháng dài xa cách và chụp chung với nhau những tấm hình kỷ niệm. Trung Tâm Mai Vàng có khu phòng sinh hoạt, bi da, bóng bàn, cờ tướng...và phòng ăn với sân khấu.
Ngày chủ nhật tiệc liên hoan đại hội tại nhà hàng Kim Sơn
Hình ảnh do Thu Hồng 75 thực hiện.
Xin click link ở cuối trang, còn rất là nhiều hình với resolution cao.

 


Bàn chơi tranh giải poker


Thầy cô Lê Khắc Chấn và các cựu học sinh


Thầy Nguyễn Văn Thơm và các cựu học sinh đến từ khắp các nơi.

 

THĂM WATER WALL ở HOUSTON

Buổi sáng trước khi ăn cơm trưa, Ban Tổ Chức có chở một số QGNT đi thăm viếng Water Wall, một kiến trúc với các giòng nước liên tục từ trên xuống theo bức tường hình bán nguyệt.

IMG_6082

 

COI VIDEO NƯỚC CHẢY

 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VÀ DẠ VŨ TỐI THỨ BẢY


Phần chụp hình kỷ niệm cho từng niên khóa.


 

BUỔI TIỆC LIÊN HOAN ĐẠI HỘI QGNT

TỐI CHỦ NHẬT 7 THÁNG 5 TẠI NHÀ HÀNG KIM SƠN - HOUSTON.

Ban Tiếp Tân

Áo polo có logo Đại Hội 60 Năm Trường Xưa được bán ra rất nhiều.

Cô Dương Chi và thầy Thịnh

 

 

Click Coi Thêm Hình

 

IMG_6082