logoqTrung Học Phổ Thông QGNT
1963-1975178ktTrung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1973
tonghopTrung Học Tổng Hợp QGNT
1972-1975
danangTrung Học QGNT Đà Nẵng
1967-1975
hueTrung Học QGNT Huế
1967-1975
Banner designed by Ninh Quốc Bảo 73

Sơ Lược Về Các Đại Hội
Quốc Gia Nghĩa Tử từ 1992 - 2023

 

ĐẠI HỘI "60 NĂM TRƯỜNG XƯA" 2023

Tiếp nối truyền thống hai năm một lần, năm nay 2023 Đại Hội Quốc Gia Nghĩa Tử lần thứ mười hai sẽ được tổ chức tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ vào hai ngày 6 và 7 tháng 5 năm 2023

 

 

Năm 2021 vì bệnh dịch COVID nên không tổ chức đại hội được.

 

 

ĐẠI HỘI "TRƯỜNG CŨ THẦY BẠN XƯA" 2019

Năm 2019, đaị hội thứ 11 được tổ chức tại "Little Saigon", miền nam California. Chủ đề cho đại hội năm 2019 là:"Trường Cũ Thầy Bạn Xưa".

 

 

ĐẠI HỘI "MẸ" 2017

Năm 2017, đại hội QGNT lần thứ 10, chủ đề "MẸ"
Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử đã được đón tiếp Quý Thầy Cô, Quý Bậc Phụ Huynh, các Bà Mẹ, anh chị em QGNT khắp nơi, con em thế hệ thứ hai thứ ba...trong nhửng Ngày Hội Ngộ Gia Đình QGNT vào những ngày 21, 22, 23 tháng bảy năm 2017 tại thành phố San Jose.

Anh chị em QGNT du ngọan thành phố San Francisco nhân dịp Đại Hội 2017 tại San Jose, Bắc California.

 

 

ĐẠI HỘI "CHA" 2015

Năm 2015, đại hội QGNT lần thứ 9, chủ đề "CHA" lại trở về Little Saigon, miền Nam California nắng ấm, được mệnh danh là "Thủ Đô của người Việt tỵ nạn.

Các hình ảnh chụp tại Đại Hộ lần thứ 8 2015 tại Orange County, miền Nam California.

 

 

ĐẠI HỘI "LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM" 2013

Năm 2013 đánh dấu năm kỷ niệm "50 Năm Thành Lập Viện Giáo Dục QGNT", đại hội lần thứ tám đã được tổ chức tại San Jose, tiểu bang California.


Con Em QGNT tại Đại Hội QGNT Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Trường.


Thầy Hiệu Trưởng QGNT Saigon Hoàng Xuân Thiệu và các cựu nữ sinh.

 

 

ĐẠI HỘI "NỐI CHẶT VÒNG TAY" 2011

Năm 2011, Đại Hội QGNT lần thứ bảy được tổ chức tại Santa Ana, thuộc khu Little Saigon, một vùng có đông người Việt sinh sống nhất.

 

 

ĐẠI HỘI "NGÀY HỘI GIA ̣ĐÌNH" 2009


Năm 2009, Đại Hội QGNT lần thứ sáu trở về với San Jose, thành phố được mệnh danh là "thung lũng hoa vàng" và được người Việt nam ưu ái gọi là " thủ phủ của tình thương " . Với con số hơn 400 thành viên trong Gia Đình QGNT tham dự, đại hội QGNT 2009 được coi là đại hội có nhiều thành viên tham dự nhất.

 

 

ĐẠI HỘI QGNT VINH DANH MẸ 2008

Vào tháng 2 năm 2008 tại San Jose, Gia Đình QGNT cũng tổ chức Đại hội Vinh Danh Mẹ QGNT.
Đại hội Vinh Danh Mẹ QGNT như là một bước mở đầu cho chương trình Vinh Danh Mẹ mà mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, anh chị em QGNT theo các lớp, các vùng tổ chức đi thăm viếng và tặng quà tượng trưng cho các bà mẹ QGNT, cũng là các quả phụ tử sỹ.

 

 

ĐẠI HỘI QGNT 2007


ĐẠI HỘI QGNT 2007 Tại Little Saigon, Orange County, California. Tới năm 2007, Đại Hội QGNT lần thứ năm được hình thành tại Orange County, nơi có đông người Việt nam cư ngụ.

 


NGÀY HỘI ÁO XANH 2006

Ngoài các đại hội QGNT kể trên, anh chị em Kỹ thuật QGNT có tổ chức một "tiểu đại hội" lấy tên là Ngày Hội Áo Xanh tại San Jose vào tháng 10 năm 2006.

 

 

ĐẠI HỘI "30 NĂM NHỚ VỀ" 2005


Đại Hội QGNT lần thứ tư được tổ chức tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas vào năm 2005, đánh dấu 30 năm từ khi ngôi trường thân yêu bị mất tên.

 

Click PLAY nghe "The House Of The Rising Sun" do ban Animals trình bày.

Một số hình ảnh Đại Hội QGNT 2005 tại Dallas Texas, hình du ngoạn trên thuyền, đi chơi tại các thành phố New Orleans, Houston, San Antonio, Austin. Hình các buildings thành phố Houston và một số thức ăn đặc trưng của tiểu bang Texas.

 

 

 

ĐẠI HỘI "TƯƠNG PHÙNG" 2003


Mãi mười năm sau, sau Đại Hội 1993, năm 2003, Đại Hội QGNT lần thứ ba gọi là Đại Hội Tương Phùng được tổ chức tại San Jose, bắc California. 

Đại Hội Tương Phùng 2003 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hội ngộ gặp gỡ lại của các cựu Thầy Cô cũng như cựu học sinh đã từng hiện diện dưới các mái trường Quốc Gia Nghiã Tử tại miền nam Việt nam trước năm 1975. Con số 350 thằy cô, học sinh và gia đình tham dự đã nói lên điều này.

 


Trang web quocgianghiatu.com được ra mắt lần đầu tiên ngày 1 tháng 4 năm 2003 nhằm mục đích cho việc thông tin về́ đại hội 2003. Nhờ trang web này nhiều thầy cô, đồng môn đã tìm lại nhau.

 

 

ĐẶC SAN Mẹ 1995

Năm 1995, một số anh chị em Bắc và Nam California có cuộc họp mặt tại Nam Cali, năm đó không có Đại Hội, nhưng anh chị em cũng cố gắng ra một tờ đặc san. Tờ Đặc San có tên là Đặc San Mẹ và được giao cho Bắc Cali thực hiện.

 

 

 

ĐẠI HỘI "VINH DANH THẦY CÔ"
"TRỞ VỀ TRƯỜNG CŨ" 1992 và 1993

Đại Hội Quốc Gia Nghiã Tử lần đầu tiên được tổ chức tại Orange County, miền nam California vào năm 1992, năm sau 1993 Đại Hội lần thứ hai cũng được tổ chức tại Nam California.